Một xã có nhiều mô hình tự quản về ANTT

Thứ sáu, 16/10/2015 10:00

(Cadn.com.vn) - Khi trao đổi với người viết, Thượng tá Nguyễn Minh Cường, Phó Trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân BVANTQ CA tỉnh Khánh Hòa nhìn nhận “Trong phong trào toàn dân BVANTQ, công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở không thể thiếu các mô hình tự quản về ANTT. Xã Ninh Bình (thị xã Ninh Hòa) nổi lên là một điển hình của phong trào này trong nhiều năm liền nhờ có những mô hình tự quản về ANTT đang phát huy tác dụng”. Như để chứng minh thêm, trung tá Võ Văn Đông, Đội trưởng Đội Xây dựng phong trào và phụ trách xã về ANTT của CATX Ninh Hòa khẳng định “Ở nhiều nơi, việc xây dựng thành công một mô hình đã khó, nhưng với Ninh Bình, địa phương đã thành công trong cả 11 mô hình. Đây đều là những mô hình đang phát huy tốt hiệu quả nhờ tính xã hội hóa cao”.

Từ những nhận xét, đánh giá đó, người viết đã đi tìm câu trả lời từ thực tế. Về Ninh Bình đi trên những con đường thông thoáng, rộng, mát, sạch sẽ, cảm giác dễ chịu chợt ập đến một cách bất ngờ. Càng bất ngờ hơn khi biết rằng đây là những tuyến đường “Cựu chiến binh tự quản”. Tất cả các tuyến đường ở 9 thôn của xã đều được Hội CCB các thôn tự nhận đảm trách công việc giữ gìn vệ sinh, tôn tạo cảnh quan và cả giữ “sạch” về ANTT và “đẹp” về ATGT. Cùng với đó là mô hình “Ánh sáng an ninh” đã mang lại sự bình yên cho các tuyến đường vào ban đêm. Người dân Ninh Bình còn tự hào về các mô hình “Tuần tra nhân dân”, “Tiếng kẻng an ninh” đã góp phần không nhỏ trong việc ngăn chặn có hiệu quả tình trạng trộm cắp tài sản trong dân. Bởi lẽ, mỗi khi trong thôn, xã có trộm, lập tức tiếng kẻng vang lên và mọi người cùng bủa ra vây bắt. Chính điều đó đã hạn chế đến mức thấp nhất tội phạm cướp giật, trộm cắp tài sản và các TNXH khác.

Lực lượng “Tuần tra nhân dân” ở xã Ninh Bình trên đường làm nhiệm vụ.

Có thể nói, các mô hình trong phong trào toàn dân BVANTQ ở Ninh Bình khá đa dạng. Có loại mô hình thiên về đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm nhưng cũng có những mô hình thiên về cảm hóa giáo dục người lầm lỗi Như “Thôn không có tội phạm và tệ nạn”, “Họ tộc không có người vi phạm pháp luật”, “Tổ hòa giải”, “Câu lạc bộ nông dân với pháp luật”... Điều được mọi người tâm đắc chính là việc các mô hình đều được xây dựng trên cơ sở tự nguyện của quần chúng nhân dân, song không thể thiếu vai trò tập hợp của Mặt trận Tổ quốc và các thành viên. Trưởng CAX Ninh Bình cho biết “Hiện nay, 100% thôn đều có mô hình phòng chống tội phạm; trong đó có những thôn như: Phong Ấp, Tuân Thừa, Phụ Đằng có từ 2 đến 3 mô hình. Có những mô hình được đi báo cáo điển hình tại các hội nghị phong trào toàn dân BVANTQ ở T.Ư và tỉnh như mô hình “Tộc họ không có người vi phạm pháp luật”.

Chính nhờ tham gia các mô hình mà nhân dân được nâng cao nhận thức về phong trào toàn dân BVANTQ, trách nhiệm của người dân trong phòng chống tội phạm được phát huy; mối quan hệ giữa lực lượng Công an với các đoàn thể ngày càng thêm gắn bó”. Kết quả đó đã được thể hiện qua con số thống kê khi tỷ lệ tội phạm và vi phạm pháp luật từ năm 2012 đến nay liên tục giảm và Ninh Bình là địa phương có 2 năm liên tiếp được nhận Cờ “Đơn vị dẫn đầu phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an.

“Điểm sáng các mô hình tự quản về ANTT của Ninh Bình hiện đang được nhân rộng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”, Thượng tá Nguyễn Minh Cường nhấn mạnh.

Phương Kiếm